Hai nhà báo thiệt mạng trong vụ nổ súng tại Phần Lan

22:26, 04/12/2016
|

Ba phụ nữ, bao gồm 1 thành viên ban lãnh đạo địa phương và 2 nhà báo, ​đã bị bắn chết đêm 3/12 tại thị trấn Imatra ở Đông Nam Phần Lan.

Cục cảnh sát miền Đông Nam Phần Lan ngày 4/12 cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 23 tuổi, người địa phương, tại hiện trường gây án. Lực lượng chức năng đã thẩm vấn nghi phạm song chưa làm rõ được động cơ vụ tấn công. Phán đoán ban đầu cho rằng đây là một vụ xả súng bột phát, không mang theo động cơ cá nhân. 
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở Imatra. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở Imatra. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong số 3 nạn nhân, bà Tiina Wilen-Jappinen là Chủ tịch Hội đồng Imatra. Imatra là một trị trấn nhỏ nằm ở Đông Nam Phần Lan, cách biên giới với Nga chỉ vài km.

Theo TTXVN/Tin tức


Ý kiến bạn đọc