Người dân Mỹ háo hức đi bầu cử từ sáng sớm

21:05, 08/11/2016
|

(VnMedia) - Ngay từ sáng sớm (giờ địa phương), người dân Mỹ đã bắt đầu xếp hàng đi bỏ phiếu để lựa chọn vị Tổng thống thích hợp chèo lái đất nước trong những năm tới.

Nhiều người xếp hàng dài tại điểm bỏ phiếu ở
Điểm bỏ phiếu ở Arlington, Virginia chưa mở cửa nhưng đã có hàng trăm người xếp hàng chờ đợi
Tình cảnh tương tự diễn ra tại điểm bỏ phiếu ở
Tình cảnh tương tự diễn ra tại điểm bỏ phiếu ở Brooklyn, New York
Dòng người kiên nhẫn chờ đợi dù trời còn chưa sáng
Dòng người kiên nhẫn chờ đợi dù trời còn chưa sáng
as
Quang cảnh bên trong điểm bỏ phiếu ở Brooklyn, New York
Khi trởi sáng, số người đi bỏ phiếu ngày một đông
Khi trởi sáng, số người đi bỏ phiếu ngày một đông
Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos ít giờ trước bầu cử cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton có tới 90% cơ hội đánh bại đối thủ Donald Trump. Nguồn tin trên cũng cho biết, nhiều khả năng bà Hillary Clinton sẽ đạt được tới 303 phiếu đại cử tri, vượt khá xa mức quá bán 270 phiếu cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ. Còn ông Trump dự kiến chỉ đạt khoảng 235 phiếu đại cử tri.
Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos ít giờ trước bầu cử cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton có tới 90% cơ hội đánh bại đối thủ Donald Trump. Nguồn tin trên cũng cho biết, nhiều khả năng bà Hillary Clinton sẽ đạt được tới 303 phiếu đại cử tri, vượt khá xa mức quá bán 270 phiếu cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ. Còn ông Trump dự kiến chỉ đạt khoảng 235 phiếu đại cử tri.

 Minh Quang (Theo Mail, SMH)


Ý kiến bạn đọc