Ngỡ ngàng trước 'Robot thánh nữ' biết liếc mắt, nói chuyện như người thật

16:43, 01/07/2016
|

(VnMedia) - Sau khi ra mắt hồi tháng 4 năm nay tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, mới đây, cô robot xinh đẹp Jia Jia lại một lần nữa được tiếp cận công chúng ở triển lãm Diễn đàn Davos Mùa hè 2016 diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Ngoài việc sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn", Jia Jia còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi có thể cử động, nói chuyện, liếc mắt, tạo biểu cảm trên khuôn mặt, thể hiện thái độ cũng như nhận ra sắc thái của người đối diện rất tốt trong quá trình giao tiếp.

Được mệnh danh là
Được mệnh danh là "nữ thần robot", Jia Jia có mái tóc xuôn dài, đôi má đỏ hồng hây hây y như một con người thực thụ. Đây được xem là một trong những robot giống người nhất hiện nay.
Được biết, giáo sư Trần Tiểu Bình và đồng nghiệp của ông tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã mất 3 năm để chế tạo ra cô robot thông minh này. Bộ não của Jia Jia là một trung tâm dữ liệu online khổng lồ kết nối với công nghệ điện toán đám mây iClould, nó cho phép Jia Jia tự nâng cao khả năng biểu cảm và ngữ điệu khi dữ liệu mới được cập nhật.

Được biết, giáo sư Trần Tiểu Bình và đồng nghiệp của ông tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã mất 3 năm để chế tạo ra cô robot thông minh này. Bộ não của Jia Jia là một trung tâm dữ liệu online khổng lồ kết nối với công nghệ điện toán đám mây iClould, nó cho phép Jia Jia tự nâng cao khả năng biểu cảm và ngữ điệu khi dữ liệu mới được cập nhật.

Trong buổi ra mắt, ông Trần Tiểu Bình gửi lời chào tới "đứa con tinh thần" của mình và được robot đáp lại tức thì: “Vâng thưa ông chủ, tôi có thể giúp gì cho ông?”. Sau đó, Jia Jia nói: “Xin chào mọi người, tôi là Jia Jia".

Cô đã có cuộc trả lời phỏng vấn suôn sẻ, phản ứng lại câu hỏi chỉ sau chưa đầy 1 giây, thậm chí, cô còn phản ứng khi một chiếc máy ảnh chĩa quá gần vào khuôn mặt của mình. Cô nói: "Làm ơn đừng đứng quá gần tôi khi chụp ảnh, nó sẽ khiến cho khuôn mặt của tôi trông béo hơn".

Giáo sư Trần cho biết, ông cùng các đồng nghiệp trong nhóm muốn phát triển robot có khả năng tự học hỏi. Họ sẽ giúp Jia Jia có thêm tính năng nhận diện biểu hiện trên khuôn mặt và có thể tương tác sâu hơn với mọi người. Tuy nhiên, Jia Jia là 'vô giá' và nhóm của ông chưa nghĩ đến việc thương mại hoá hay sản xuất con robot này hàng loạt.

Ngọc Linh (Theo Mirror/DailyMail)

 
 

Ý kiến bạn đọc