100 xe tăng Ấn Độ rầm rập kéo đến biên giới giáp với Trung Quốc

07:22, 21/07/2016
|

(VnMedia) - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Ấn Độ, New Delhi đã quyết định triển khai gần 100 xe tăng đến khu vực biên giới phía đông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vùng miền núi Ladakh, phía bắc Ấn Độ, nằm ở điểm nóng giữa khu vực Kashmir tranh chấp và Tây Tạng. Trong một nỗ lực nhằm tăng cường sự hiện diện trong khu vực, quân đội Ấn Độ đã quyết định điều động một lực lượng lớn xe tăng T-72 của Nga đến biên giới với Trung Quốc.

"Những thung lũng bằng phẳng rộng lớn nằm dọc dãy núi cho phép lực lượng thiết giáp hoạt động dễ dàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường lực lượng khắp khu vực biên giới", một quan chức quân sự Ấn Độ giấu tên cho NDTV biết.

Những chiếc xe tăng đã được nâng cấp đáng kể để có thể thích ứng tốt hơn với khí hậu trong khu vực.

Đây là lần thứ ba Ấn Độ điều động xe tăng và binh lính đến Ladakh kể từ năm 2014.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc đang leo thang gần đây. Hồi đầu tháng này, Hải quân Ấn Độ đã triển khai 3 chiếc tàu chiến đến Biển Đông.

Kiệt Linh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc