NATO tăng cường hoạt động quân sự sát vách Nga

20:14, 15/06/2016
|

(VnMedia) - Tổng Thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg cho biết, khối liên minh quân sự này đã và đang tăng cường sự hiện diện quân sự, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tuần tra trên không, thúc đẩy hoạt động hải quân và tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận ở Biển Đen.

“Chúng tôi đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Biển Đen”, ông Stoltenberg cho biết trong một cuộc họp báo ở Brussels.

Theo Tổng Thư ký NATO, khối liên minh quân sự này cũng đang xem xét việc thành lập một sư đoàn đa quốc gia ở Romani theo đề xuất của Bucharest.

NATO gần đây đã và đang tập trung tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu và Biển Đen, nhất là sau khi cuộc xung đột ở đông nam Ukraine bùng nổ hồi tháng 4/2014 nhằm đối phó với cái mà họ coi là chính sách đối ngoại hiếu chiến của Nga.

Động thái này của NATO vấp phải sự phản đối kịch liệt của Nga. Nga cảnh báo rằng, các hoạt động quân sự của NATO gần biên giới nước này có thể phá hoại hoà bình và ổng định khu vực cũng như thế giới.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc