Mỹ liên tiếp đưa cụm tác chiến tàu sân bay tới Địa Trung Hải

15:37, 09/06/2016
|

(VnMedia) - Hôm qua (8/6), cụm tác chiến tàu sân bay thứ 2 của Hải quân Mỹ đã tiến vào Địa Trung Hải để hỗ trợ các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ tại châu Âu. Đó là thông tin vừa được Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu đưa ra trong một thông cáo báo chí.

Trước đó, hồi đầu tuần, hải quân Mỹ đã triển khai cụm tác chiến tàu sân bay đầu tiên, đợt triển khai cùng một lúc nhiều cụm tác chiến tàu sân bay nhất kể từ năm 2012 tới vùng biển này.  

Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu cho biết trong một thông cáo báo chí được đưa ra hôm qua (8/6) rằng: “Cụm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (IKE CSG) đã tiến vào Địa Trung Hải và vùng đảm trách của Hạm đội 6 trong ngày hôm nay để hỗ trợ các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ tại châu Âu”.

Bên cạnh tàu sân bay USS Dwight Eisenhower (CVN 69), cụm tàu này còn bao gồm một liên đội không quân hạm gồm khoảng 80 chiếc máy bay các loại, các tàu tuần dương USS San Jacinto và USS Monterey và một liên đội tàu khu trục gồm các tàu USS Roosevelt, USS Mason, USS Nitze và USS Stout.

Theo thông cáo báo chí trên, trong khi triển khai tại Địa Trung Hải, cụm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower sẽ tham gia một cuộc diễn tập di chuyển (PASSEX) với các đơn vị hải quân Italia trong nhiều ngày.

Hôm 3-6, cụm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN 75) của hải quân Mỹ đã tiến hành các phi vụ không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Cụm tác chiến này bao gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman, tàu tuần dương mang tên lửa điều khiển USS Anzio và tàu khu trục USS Gonzalez.

“Sự có mặt của 2 cụm tàu tác chiến trên ở Địa Trung Hải đã chứng minh cho cam kết đảm bảo an toàn và an ninh khu vực của Mỹ. Lực lượng này sẽ hoạt động tích cực hơn để hỗ trợ các đồng minh và đối tác châu Âu, phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng và có khả năng thực hiện các hoạt động yểm trợ cho chiến dịch chống IS”, thông cáo cho biết thêm.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc