Binh lính Nga tập trận rầm rộ ở miền Đông

18:30, 14/06/2016
|

(VnMedia) - Hơn 500 binh sỹ của Quân khu miền Đông thuộc Bộ Quốc phòng Nga vừa tham gia một cuộc tập trận chống khủng bố kéo dài 3 ngày ở Amur. Đó là thông tin được người phát ngôn của quân khu  - ông Alexander Gordeyev đưa ra hôm 12/6.

“Trong cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, lực lượng trực chiến đồn trú tại Amur và các sỹ quan khu vực thuộc Cục An ninh Liên bang, Bộ Nội vụ, Bộ các Tình trạng Khẩn cấp đã cùng chỉ huy và triển khai chiến dịch đối phó với các tình huống khủng hoảng khi xảy ra khủng bố”,  ông Alexander Gordeyev cho hay.

Ông này thêm rằng, trong giai đoạn cuối của cuộc tập trận, lực lượng binh lính đã thành công trong việc giải phóng một cơ sở quân sự và giải cứu được con tin khỏi tay những kẻ khủng bố giả định.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc