Nga tiếp nhận lô tàu hải quân mới

11:03, 16/05/2016
|

(VnMedia) - Hải quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 10 tàu tuần tra tốc độ cao Raptor và tàu kéo đặc nhiệm trước cuối năm 2018. Đó là thông tin vừa được văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm qua (15/5).

“Theo đơn hàng quốc phòng giai đoạn năm 2016-2018, Bộ Quốc phòng Nga và Xưởng đóng tàu Pella đã ký kết hợp đồng bàn giao tàu tuần tra tốc độ cao Raptor thuộc Đề án 03160 và tàu kéo đặc nhiệm thuộc Đề án 16609 cho Hải quân. Theo hợp đồng này, trước năm 2018, hơn 10 tàu tuần tra và tàu kéo sẽ được chế tạo cho Hải quân”, văn phòng báo chí cho biết trong một tuyên bố.

Tàu tuần tra Raptor đã từng được triển khai trong các chiến dịch đổ bộ và cứu hộ cứu nạn của Hải quân Nga. Tàu chỉ huy của lớp này đã được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2014.

Trong khi đó, tàu kéo thuộc Đề án 16609 được sử dụng trong các cuộc tấn công ở các khu vực bờ biển và trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, chở hàng hóa. Tàu kéo đầu tiên thuộc lớp này được triển khai cho Hải quân Nga từ năm 2012.


Ý kiến bạn đọc