Nga "tái sinh" trực thăng chống tàu ngầm tối tân

19:28, 20/05/2016
|

(VnMedia) - Thứ trưởng Quốc phòng Nga - ông Yuri Borisov vừa cho biết, nước này đang có kế hoạch tái sản xuất dòng trực thăng chống ngầm có khả năng tấn công hạt nhân Mi-14 Haze.

Ngày 19/5, trả lời phỏng vấn tại triển lãm HeliRussia-2016, Thứ trưởng Borisov cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề này.

Mil Mi-14 (Tên hiệu NATO Haze) là một máy bay trực thăng chống tàu ngầm được phát triển từ thời Liên Xô cũ dựa trên dòng trực thăng Mi-8.

Mil Mi-14 được thiết kế với các phiên bản chống tàu ngầm, dò mìn, dò tìm và cứu hộ. Các đặc điểm của nó gồm hai động cơ tuốc bin trục Klimov TV3-117MT, vỏ kiểu xuồng tương tự loại Sea King, cánh sườn ở thân sau, và bánh đáp ba có thể thu vào. Mil Mi-14 được giới thiệu lần đầu tháng 9 năm 1969 và đi vào sử dụng năm 1975.

Nga đã ngừng sản xuất Mi-14 từ những năm 1980 và đến năm 1996, nó đã chính thức bị loại khỏi biên chế do áp lực từ Mỹ.


Ý kiến bạn đọc