Không lo Obama, Nga tự tin về quan hệ đặc biệt với Việt Nam

18:25, 25/05/2016
|

(VnMedia) - Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hoạt động giao dịch vũ khí giữa Nga và Việt Nam. Đây là phát biểu đầy tự tin vừa được Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSVTS) Anatoly Punchuk đưa ra ngày hôm qua (24/5).

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

“Mối quan hệ giữa Nga với Việt Nam có đặc điểm chiến lược và tương lai phát triển hơn nữa của mối quan hệ này phụ thuộc vào giới lãnh đạo của Việt Nam. Tôi cho rằng, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga sang Việt Nam”, ông Punchuk khẳng định chắc nịch.

Việt Nam là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu của Nga. Việt Nam đã mua rất nhiều vũ khí của Nga, trong đó phải kể đến các tàu khu trục Gepard-3.9 và tàu ngầm Project 636 (còn được biết đến dưới tên gọi tàu ngầm lớp Varshavyanka). Việt Nam cũng đang đóng các tàu tên lửa lớp Molnia (dự án 12418) theo sự cấp phép của Nga.

Kiệt Linh (theo Itar Tass)


Ý kiến bạn đọc