Ấn Độ triển khai tàu ngầm tự chế "khủng" đầu tiên

09:03, 04/05/2016
|

(VnMedia) - Theo người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ, sau khi được thử nghiệm thành công, tàu ngầm điện diesel thông thường đầu tiên do nước này tự chế sẽ được đưa vào biên chế.

Theo đó, tàu ngầm Kalvari đã được đưa ra biển thử nghiệm từ cuối tuần qua ở cảng Mumbai. “Cuộc thử nghiệm đã được tiến hành thành công. Tàu Kalvari sẽ sớm được đưa vào biên chế của Hải quân Ấn Độ”, ông Sharma cho hay.

INS Kalvari là chiếc đầu tiên trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm thuộc Dự án 75, do chính Ấn Độ chế tạo. Tàu được thiết kế dựa trên khung của lớp tàu ngầm Scorpene theo một hợp đồng với tập đoàn DCNS của Pháp. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra, tàu đã được đưa vào biên chế của Hải quân Ấn Độ từ năm 2012, tuy nhiên kế hoạch đã bị lùi lại tới tháng 9 năm nay.

Toàn bộ 6 chiếc tàu thuộc lớp này dự kiến sẽ được Hải quân Ấn Độ triển khai từ năm 2020.

Tàu INS Kalvari có chiều dài 67m, rộng 6,2m và trọng lượng giãn nước khoảng 1.550 tấn, với chi phí gần 600 triệu USD/chiếc. Tàu có thể phóng được cả ngư lôi và tên lửa đối hạm cả khi nổi và khi chìm.


Ý kiến bạn đọc