Nhật Bản thử chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới

14:59, 22/04/2016
|

(VnMedia) - Hãng tin Bloomberg hôm nay (22/4) trích dẫn nguồn tin từ Giám đốc Dự án phát triển chiến đấu cơ tàng hình thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản - ông Hirofumi Doi cho biết, Nhật Bản vừa tiến hành thử nghiệm thành công một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 do nước này tự chế tạo.

Theo ông Doi, chiến đấu cơ cất cánh từ trường bay Nagoya (thuộc sân bay Komaki) ở quận Aichi vào khoảng 8h50 sáng nay (theo giờ Nhật Bản) và đã hạ cánh an toàn tại trường bay Gifu thuộc quận Gifu vào lúc 9h13 sáng cùng ngày.

Đây là lần bay thử nghiệm đầu tiên của loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này. Tuy nhiên, nguồn tin chưa tiết lộ thông tin cụ thể và chi tiết về loại chiến đấu cơ trên.

Nhật Bản hiện là quốc gia thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc tiến hành thử nghiệm bay đối với chiến đấu cơ tàng hình do họ tự chế. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chiến đấu cơ trên có trị giá lên tới 366 triệu USD/ chiếc. Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi chính là đơn vị đảm nhiệm phát triển loại chiến đấu cơ hiện đại trên.

Ông Doi cho biết, nhóm chuyên gia quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ phân tích dữ liệu từ chuyến bay thử nghiệm hôm nay và đưa ra quyết định có tiếp tục phát triển dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 hay không.


Ý kiến bạn đọc