Nga tập trận rầm rộ với hàng loạt vũ khí tối tân

15:26, 19/04/2016
|

(VnMedia) - Hơn 2000 binh lính Nga đồn trú tại căn cứ quân sự ở Nam Ossetia sẽ tham gia tập trận ở vùng địa hình đồi núi hiểm trở Dzartsemi trong tuần này. Đó là thông tin vừa được văn phòng báo chí của Quân khu miền Nam - Nga đưa ra hôm qua (18/4).

Theo văn phòng báo chí trên, khoảng 500 loại vũ khí và thiết bị quân sự sẽ góp mặt trong cuộc tập trận trên.

“Trong cuộc tập trận quy mô lớn lần này, lực lượng binh lính sẽ tập trung thực hành kỹ năng sử dụng các loại vũ khí nhỏ cũng như các thiết bị tác chiến hiện đại như xe tăng T-72BM, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và pháo tự hành Gvozdika”, thông cáo của quân khu cho biết thêm.

Nam Ossetia là một nhà nước được công nhận độc lập một phần. Độc lập của nước cộng hòa này được sự chấp thuận bởi Nga, Venezuela, Nicaragua và Nauru. Nam Ossetia tách khỏi Gruzia sau cuộc chiến tranh kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 7/8/2008 khi quân đội Gruzia bất ngờ tiến hành một chiến dịch lớn nhằm vào Nam Ossetia.


Ý kiến bạn đọc