Nga, Mỹ điều tàu chiến "khủng" tập trận ở Đông Nam Á

09:25, 13/04/2016
|

(VnMedia) - Hôm qua (12/4), Cuộc tập trận hải quân quốc tế Komodo 2016 với sự tham gia của hải quân 30 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Nga đã được khai hỏa tại Indonesia.

Cuộc tập trận có sự góp mặt của 28 tàu chiến, trong đó có 6 tàu của Indonesia.

“Chúng ta cần hợp tác với các quốc gia có lực lượng hải quân đang hoạt động trong khu vực từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tiến hành các cuộc tập trận như thế này”, Tổng thống Indonesia - ông Joko Widodo phát biểu khi kiểm tra các tàu chiến sẽ tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại Padang, thuộc tỉnh Tây Sumatra, kéo dài đến ngày 16/4.

Tàu chiến chống ngầm cỡ lớn thuộc Đề án 1155 - tàu Đô đốc Vinogradov, tàu cứu hộ Fotiy Krylov và tàu chở dầu Irkut là đại diện của hải quân Nga tham gia cuộc tập trận này. Đây là lần thứ 2 hải quân Nga tham gia cuộc tập trận này.

Ngoài Nga, cuộc tập trận còn có sự tham gia của hải quân các nước thuộc khối ASEAN, Mỹ, Nhật, Australia và một số quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Ý kiến bạn đọc