Nga bác tin ký hợp đồng tên lửa S-400 với Ấn Độ

17:12, 28/04/2016
|

(VnMedia) - Ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ - ông Rao Inderjit Singh thông báo, Moscow và New Delhi đã kí hợp đồng mua bán S-400, Giám đốc tập đoàn Rostec của Nga - đơn vị thầu chế tạo hệ thống tên lửa này - ông Sergey Chemezov đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên.

Trước đó, ngày 27/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ - ông Rao Inderjit Singh cho biết, Nga và Ấn Độ đã ký kết một thoả thuận bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Khi được hỏi về thời gian cụ thể Nga sẽ bàn giao lô S-400 đầu tiên cho Ấn Độ, ông Singh nói: “Khó có thể tiết lộ điều này ngay bây giờ, nhưng chắc chắn chúng sẽ được bàn giao trong thời gian sớm nhất có thể”.

Quan chức trên cũng không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng S-400 Nga sẽ bán cho Ấn Độ, cũng như giá trị của hợp đồng.

Tuy nhiên, một ngày sau đó, hãng tin Tass lại trích dẫn lời của giám đốc tập đoàn Rostec, ông Sergey Chemezov, phủ nhận điều này.

Giám đốc tập đoàn khẳng định: "Chúng tôi chưa hề ký bất kì thỏa thuận S-400 nào với Ấn Độ".


Ý kiến bạn đọc