Ai Cập mua hàng loạt vũ khí mới của Pháp

16:03, 08/04/2016
|

(VnMedia) - Ai Cập và Pháp dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận mua bán vũ khí có trị giá lên tới 1 tỷ USD trong tháng này. Theo các thỏa thuận trên, Ai Cập sẽ mua chiến đấu cơ , tàu hải quân, và một hệ thống truyền thông vệ tinh quân sự của Pháp.

Loạt thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến công du của Tổng thống Pháp Francois Hollande đến thủ đô Cairo của Ai Cập.

Theo thông báo, Ai Cập sẽ mua 4 tàu hải quân của Pháp, trong đó có tàu hộ tống Gowind do công ty sản xuất thiết bị hải quân DCNS của Pháp chế tạo.

Bên cạnh đó, hãng Airbus và Tập đoàn Vũ trụ Thales Alenia của Pháp cũng sẽ bán cho lực lượng phòng không Ai Cập một hệ thống truyền thông vệ tinh quân sự, với trị giá lên tới 600 triệu USD.

Trước đó, Ai Cập cũng đã mua 24 chiến đấu cơ Rafale, một tàu khu trục và một số vũ khí khác của Pháp sau khi mua lại 2 tàu chiến trực thăng đổ bộ lớp Mistral mà Pháp bán “hụt” cho Nga hồi năm ngoái.


Ý kiến bạn đọc