Nga triển khai sư đoàn bộ binh cơ giới hóa mới

16:28, 25/03/2016
|

(VnMedia) - Một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa được trang bị vũ khí mới sẽ được triển khai ở Vùng Rostov, miền nam nước Nga trước cuối năm nay. Đó là thông tin vừa được văn phòng báo chí của Quân khu miền Nam của Nga tiết lộ với TASS.

“Theo sự chỉ đạo trực tiếp của Chỉ huy của Quân khu miền Nam, một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa được vũ trang đầy đủ sẽ được thành lập tại quân khu”, nguồn tin trên cho hay.

Cũng theo văn phòng báo chí của quân khu, sư đoàn này sẽ bao gồm tổng cộng 10.000 binh sỹ. Sở chỉ huy của sư đoàn sẽ đồn trú tại Rostov-on-Don. Sư đoàn sẽ được trang bị hàng loạt vũ khí, xe bọc thép, xe tải quân sự mới và một số phương tiện chiến đấu đặc biệt.

Thêm vào đó, trong năm nay, các cơ sở hạ tầng, sở chỉ huy cấp thiết nhất sẽ được thiết lập. Một số cơ sở hạ tầng khác sẽ tiếp tục được xây dựng trong năm 2017.

Theo ước tính ban đầu, chi phí đầu tư cho sư đoàn bộ binh cơ giới hóa mới này sẽ lên tới 700 triệu USD.


Ý kiến bạn đọc