Nga triển khai hàng loạt vũ khí hiện đại

09:43, 28/03/2016
|

(VnMedia) - Quân đội Nga dự kiến sẽ triển khai hơn 1.100 đơn vị vũ khí tối tân tới Quân khu miền Tây của nước này trong năm 2016. Đó là thông tin vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu đưa ra hồi cuối tuần qua.

“Năm nay, dự kiến hơn 1.100 đơn vị vũ khí hiện đại sẽ được triển khai tới quân khu, trong đó có các chiến đấu cơ, trực thăng, xe tăng, xe bọc thép chở quân hiện đại và một số phương tiện thông tin liên lạc và thiết bị điều khiển khác”, ông Shoigu cho biết tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, quyết định tăng cường tiềm năng quân sự của quân khu đã được đưa ra để đối phó với việc NATO đẩy mạnh lực lượng ở khu vực gần biên giới phía Tây của Nga ở châu Âu.

Nga hiện đang triển khai chương trình tái trang bị vũ trang có trị giá lên tới 294 tỷ USD (theo tỉ giá hiện tại) nhằm nâng cấp 70% kho vũ khí chiến lược của nước này. Chương trình được khởi động từ năm 2010 và sẽ kéo dài tới năm 2020.

Việc triển khai vũ khí trên tới Quân khu miền Tây cũng nằm trong chương trình tài vũ trang trên của Bộ Quốc phòng Nga.


Ý kiến bạn đọc