Nga - Mỹ "chạy đua" khốc liệt vì Ấn Độ

17:01, 02/03/2016
|

(VnMedia) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, đến nay , Nga vẫn tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ với tổng giá trị các thỏa thuận trong 3 năm qua lên tới hơn 5 tỷ USD.

 

Bên cạnh đó, cũng theo bộ trên, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 của nước này với các hợp đồng vũ khí có trị giá khoảng 4,4 tỷ USD được phân bổ từ ngân sách chi tiêu quân sự từ các năm tài khóa 2012-2013 đến năm tài khoá 2014-2015.

“Từ năm tài khóa 2012-2013 đến 2014-2015, 162 hợp đồng mua bán vũ khí đã được ký kết, trong đó có 67 hợp đồng với các đối tác nước ngoài, nổi bật là 18 hợp đồng với Nga, 13 hợp đồng với Mỹ và 6 hợp đồng với Pháp”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay.

Năm tài khóa của Ấn Độ bắt đầu từ ngày ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 31 tháng Ba năm tiếp theo.

Vũ khí quân sự do Nga chế tạo Nga chiếm khoảng 75% tổng số lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ trong giai đoạn từ năm 2004-2014. Từ năm 2009-2013, Ấn Độ và Nga đã ký các thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 30 tỷ US.


Ý kiến bạn đọc