Tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ "vượt rào" thành công

14:21, 24/02/2016
|

(VnMedia) - Trong 6 tháng qua, tàu ngầm hạt nhân Arihant của Ấn Độ đã vượt qua được tất cả các đợt thử nghiệm, trong đó có nội dung thử nghiệm lặn biển sâu và phóng tên lửa.

 

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Arihant của Ấn Độ đã được thử nghiệm thành công và sẵn sàng được triển khai, truyền thông nước này hôm 22/2 đưa tin.

“Nó đã vượt qua được tất cả các cuộc thử nghiệm và nhiều đợt thử nghiệm còn cho kết quả vượt ngoài mong đợi của chúng tôi. Về kỹ thuật, tàu ngầm này hiện có thể được đưa vào biên chế bất cứ lúc nào”, tờ Economic Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho hay.

Các đợt thử nghiệm tàu ngầm trên được tiến hành ở ngoài khơi cảng Vishakhapatnam nằm ở bờ biển phía đông của Ấn Độ. Trong các đợt thử nghiệm, tàu ngầm Arihant  đều được hộ tống bởi tàu cứu hộ Epron của Nga. Tàu ngầm Arihant sẽ trở thành tầu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên của Ấn Độ.


Ý kiến bạn đọc