Ả-Rập Xê-út mua 5 tàu chiến mới

10:58, 25/02/2016
|

(VnMedia) - Vốn là quốc gia nhập khẩu vũ khí hàng đầu Trung Đông, Ả-Rập Xê-út dự kiến sẽ mua 5 tàu hộ tống mới để hỗ trợ các chiến dịch quân sự sắp tới của nước này.

Một báo cáo được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đưa ra hồi đầu tuần này cho thấy, Ả Rập Xê-út đã trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất Trung Đông, và đứng thứ 2 trên toàn thế giới.

Trong 5 năm qua, kim ngạch nhập khẩu vũ khí của nước này đã tăng 275% so với cùng kỳ 5 năm trước. Quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều nhất cho Ả-Rập Xê-út là Mỹ, đứng thứ 2 là Nga và thứ 3 là Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 14% tổng số lượng giao dịch, gấp đôi Ả Rập Xê út. Trung Quốc xếp thứ 3 với 4,7%.

 


Ý kiến bạn đọc