300 vũ khí hạng nặng của Ukraine "bay hơi" bí ẩn

09:53, 01/02/2016
|

(VnMedia) - Trong khi các đồng minh của Kiev tiếp tục chuyển vũ khí, phương tiện quân sự đến cho quân đội Ukraine thì tình hình ở các kho vũ khí của nước này đang khiến người ta thực sự khó hiểu. Theo đại diện của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) – ông Alexander Lukashevich, 300 phương tiện bọc thép đã “bay hơi” khỏi các kho vũ khí của quân đội Ukraine trong 2 tháng qua.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Từ ngày 29/11/2015 đến 24/1/2016, quân đội Ukraine đã mất 300 vũ khí hạng nặng, trong đó có các khẩu pháo, ông Lukashevich cho biết.

Gần đây nhất Kiev cung cấp danh sách các vũ khí hạng nặng trong kho vũ khí của mình là vào ngày 29/11/2015, ông Lukashevich cho hay. Kể từ đó, vài trăm phương tiện quân sự đã “không cánh mà bay” khỏi các kho vũ khí.

"Số lượng thiết bị quân sự hạng nặng mất tích bí ẩn khỏi kho vũ khí của quân đội Ukraine đã tăng lên từ ngày 25/12/2015 đến 24/1/2016. Riêng trong khoảng thời gian này, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 180 đơn vị thiết bị quân sự. Trong bản danh sách được cập nhất hôm 13/1, thiếu khoảng 300 đơn vị vũ khí hạng nặng so với thời điểm báo cáo gần nhất hôm 29/11/2015", đại diện Nga tại OSCE cho biết.

Quân đội Ukraine lâu nay vẫn được biết đến là đang ở trong tình trạng quản lý kém và thiếu kỷ luật. Tình trạng vũ khí “bay hơi”, binh lính đào ngũ, phương tiện quân sự bị sản xuất lỗi là một vài trong số rất nhiều những điểm yếu trong quân đội Ukraine hiện nay.

Ví dụ, mùa hè năm ngoái, tạp chí Zerkalo Nedeli (ZN) của Ukraine đưa tin, chỉ 1/3 phương tiện bọc thép mà quân đội nước này nhận được trong giai đoạn 2014 đến 2015 là được đưa vào hoạt động do tình trạng sản xuất kém. Trong khi đó, vào mùa xuân năm ngoái, theo lời Tổng thống Petro Poroshenko, gần 30% binh lính Ukraine đào ngũ năm 2014, bỏ lại các cứ điểm của họ.


Ý kiến bạn đọc