Triều Tiên vượt xa cả Mỹ, Nga về % GDP chi cho quân sự

13:40, 05/01/2016
|

(VnMedia) - Theo một báo cáo về chi tiêu ngân sách quốc phòng của các nước vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, Triều Tiên là quốc gia duy nhất thế giới chi tới 23,8% - tương đương với khoảng 1/4 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quân đội, hải quân và không quân.

Con số này vượt xa so với tỷ lệ % GDP của hầu hết các quốc gia khác trên thế giới dành cho quân đội.

Ngay như các cường quốc quân sự Mỹ và Nga cũng chỉ chi lần lượt là 4,3% và 3,7 % GDP cho quân sự. Còn Hàn Quốc - quốc gia láng giềng - đối trọng của Triều Tiên cũng chỉ chi khiêm tốn 2,5% GDP cho quân đội, còn con số của Trung Quốc cũng chỉ là 2,1%.

Theo báo cao trên, nguyên nhân của việc Triều Tiên chi cho quân đội với tỷ lệ % GDP lớn như vậy là do GDP nước này tăng trưởng thấp, đứng ở vị trí 101 trên thế giới trong giai đoạn 2002-2012, chỉ đạt 17 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, cũng trong giai đoạn trên, GDP của Hàn Quốc đứng thứ 14 trên thế giới, đạt 1.010 tỷ USD và cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ khoảng 15.400 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo trên, Triều Tiên đang đứng thứ 4 toàn cầu về quy mô quân số quân đội với 1,17 triệu binh lính trong giai đoạn 2002-2012, trong khi đó Hàn Quốc chỉ có 679.000 binh lính và đang đứng thứ 7 trên thế giới.

Về quân số, quân đội Trung Quốc đứng thứ 1 với 2,21 triệu binh sĩ, Mỹ đứng thứ 2 với 1,41 triệu binh sĩ và Nga đứng vị trí thứ 5 với 1 triệu binh sĩ.


Ý kiến bạn đọc