Nga phóng thành công tên lửa vào quỹ đạo

11:27, 31/01/2016
|

(VnMedia) - Tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh viễn thông Eutelsat 9B của châu Âu đã được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga - Roscosmos đưa ra hôm qua (30/1).

“Tên lửa đẩy Proton được phóng đi đúng thời gian dự kiến vào 1h20 sáng thứ Bảy (30/1 – giờ Moscow)”, người phát ngôn cho hay.

Theo kế hoạch ban đầu, vụ phóng sẽ được tiến hành vào ngày 28/1, tuy nhiên vì lý do thời tiết xấu, vụ phóng đã được hoãn sang ngày 30/1.

Theo thông tin mới nhất, vệ tinh Eutelsat đã được đưa thành công vào quỹ đạo của Trái đất.

Vệ tinh Eutelsat 9B được thiết kế để cung cấp các dịch vụ dữ liệu, vô tuyến kỹ thuật số ở các quốc gia thuộc Scandinavi và Baltic.

Tên lửa Proton-M do Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Không gian Quốc gia Khrunichev của Nga chế tạo. Đây là loại tên lửa đây lớn nhất trong các loại tên lửa vũ trụ của Nga. Tên lửa này đã đưa hàng chục vệ tinh của Nga cũng như nước ngoài lên quỹ đạo từ năm 2001 đến nay.


Ý kiến bạn đọc