Nga đưa 5 lữ đoàn tên lửa "khủng" vào trực chiến

16:40, 13/01/2016
|

(VnMedia) - 5 lữ đoàn tên lửa của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga được vũ trang các hệ thống hiện đại sẽ được đưa vào vị trí trực chiến trong năm 2016. Đó là thông tin vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nga - ông Sergey Shoigu cho biết trong một cuộc hội thảo qua điện thoại.

“Trọng tâm chính là nhằm tăng cường tiềm năng của lực lượng hạt nhân chiến lược cũng như nhằm thực thi các chương trình phòng thủ và không gian vũ trụ. 5 lữ đoàn tên lửa được trang bị hệ thống tên lửa hiện đại sẽ được đưa vào vị trí trực chiến của Lực lượng Tên lửa Chiến lược trong năm 2016”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay.

Bên cạnh đó, ông Shoigu cũng nêu lại các thành tựu mà quân đội Nga đã đạt được năm 2015.

Theo đó, 6 lữ đoàn tên lửa chiến lược được trang bị tên lửa Yars phiên bản di động và phiên bản triển khai trên tàu ngầm vào biên chế.

Ngoài ra, 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei - Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh cũng được đưa vào vận hành.


Ý kiến bạn đọc