Nga dồn ngân quỹ đóng tàu ngầm mới

15:47, 21/01/2016
|

(VnMedia) - Hải quân Nga quyết định không đóng tàu ngầm điện diesel lớp Lada (Đề án 677) nữa vì ngân quỹ sẽ được dồn cho việc đóng tàu lớp Kalina. Đó là thông tin vừa được một quan chức cấp cao của Hải quân Nga đưa ra hôm qua (20/1).

Tàu Sankt Peterburg, tàu chỉ huy thuộc Đề án 677 được khởi đóng vào tháng 12/1997. Nó được đưa vào thử nghiệm cho Hải quân Nga vào tháng 4/2010. 

“Hải quân đã quyết định hoàn tất việc đóng 2 tàu chiến lớp Lada và ngừng dự án này. Tất cả 3 tàu thuộc lớp này sẽ gia nhập Hạm đội Baltic. Ngân quỹ sẽ dành cho Đề án Kalina”, quan chức trên nói với hàng tin RIA Novosti.

Ông cũng thêm rằng, Cục thiết kế của Nga – Rubin hiện đang phát triển dự án tàu ngầm lớp Kalina và dự kiến tàu sẽ “ra lò” sau năm 2020.

Tàu sử dụng động cơ không phụ thuộc không khí (AIP) hiện đại hơn tàu lớp Lada. Tàu cũng dùng bộ pin năng lượng Lithium-Ion dự trữ điện năng. 


Ý kiến bạn đọc