Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh tới Nhật Bản

16:47, 12/01/2016
|

(VnMedia) - Một chiếc tàu ngầm tàng hình tấn công nhanh mang năng lượng hạt nhân của Mỹ đã ghé thăm cảng Yokosuka của Nhật Bản trong chuyến hành trình triển khai dọc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của mình. Thông tin trên vừa được Hải quân Mỹ đưa ra trong một thông cáo báo chí.

“Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles mang tên USS City of Corpus Christi (SSN 705) của Mỹ đã tới cảng Yokosuka để thăm Hạm đội Yokosuka của Nhật Bản ngày 11/1 trong đợt triển khai tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tàu này”, Văn phòng báo chí của Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ từ năm 1983, tàu SSN 705 dài hơn 300 feet và có trọng lượng hơn 6000 tấn.

“Tàu City of Corpus Christi là một trong những tàu ngầm có khả năng tàng hình tốt nhất thế giới. Tàu ngầm này có khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ đa dạng, trong đó có nhiệm vụ tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu bề mặt, các cuộc tấn công, cũng như các nhiệm vụ tuần tra”, Hải quân Mỹ cho biết thêm.


Ý kiến bạn đọc