Bộ binh Nga được trang bị hơn 5000 vũ khí mới

16:56, 05/01/2016
|

(VnMedia) - Lực lượng Bộ binh Nga sẽ tiếp nhận hơn 5000 vũ khí quân sự mới trước năm 2020. Đó là thông tin vừa được chỉ huy Lực lượng Bộ binh Nga - Thiếu Tướng Oleg Salyukov đưa ra hôm nay (5/1).

“Hơn 5000 vũ khí mới và khoảng 6000 phương tiện chiến đấu cũng như vũ khí được nâng cấp cùng với khoảng 14000 phương tiện chiến đấu tự động hiện đại dự kiến sẽ được trang bị cho Bộ binh trước năm 2020”, ông Salyukov cho hay.

Nga đang thực hiện chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang, theo đó sẽ nâng cấp và trang bị mới 70% kho vũ khí chiến lược đến năm 2020. Tổng ngân quỹ đầu tư cho chương trình này có ước tính lên tới khoảng 274 tỷ USD.


Ý kiến bạn đọc