Nga triển khai hàng loạt chiến đấu cơ và tên lửa mới

10:26, 13/12/2015
|

(VnMedia) - Trong năm 2015, Bộ Quốc phòng nga đã tiếp nhận 243 chiến đấu cơ hiện đại và 90 hệ thống tên lửa phòng không mới. Đó là thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigui đưa ra hôm 11/12.

“Theo đặt hàng quốc phòng năm 2015, chúng tôi đã tiếp nhận 243 chiến đấu cơ hiện đại, 90 hệ thống tên lửa phòng không và 208 hệ thống radar”, ông cho hay.

Cũng theo vị Bộ trưởng này, một phân nhánh của Lực lượng Phòng không Vũ trụ Nga đã được thành lập hồi mùa hè vừa qua trên cơ sở của Không lực và Lực lượng Phòng thủ Không gian.

Ông Shoigu cho biết thêm rằng, Lực lượng Phòng không Vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận 2 máy bay ném bom chiến lược hiện đại Tupolev Tu-160 và 7 máy bay ném bom Tu-95MS trong năm 2016.

Theo ông, kế hoạch năm tới của Bộ Quốc phòng sẽ bao gồm việc “đưa vào biên chế 5 lữ đoàn tên lửa được trang bị hệ thống tên lửa hiện đại, đưa vào biên chế của lực lượng không quân chiến lược 2 máy bay ném bom Tu-160 và 7 máy bay ném bom Tu-95MS”.

Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, ông Shoigu đã dự đoán rằng, quân đội Nga sẽ tiếp nhận hơn 200 máy bay và trực thăng mới trong năm 2015. Năm 2014, quân đội Nga đã tiếp nhận  hơn 140 chiến đấu cơ và 135 trực thăng mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga – ông Yuri Borisov,  năm 2015, Nga đã dành khoảng ngân sách quốc phòng lên tới 28,92 tỷ USD để mua sắm vũ khí quốc phòng, hơn hẳn số ngân sách trị giá 25,71 tỷ USD của năm 2014.


Ý kiến bạn đọc