Chiến đấu cơ Mỹ "vượt mặt" chiến đấu cơ Nga

16:48, 24/12/2015
|

(VnMedia) - Theo một báo cáo của trung tâm phân tích Flight International của Anh, chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 và Su-30 của Nga đã được xếp vào danh sách top 10 chiến đấu cơ bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, những vị trí đứng đầu lại thuộc về chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất.

Theo báo cáo trên, có 943 chiến đấu cơ thuộc dòng Su-27/Su-30 đang hoạt động, chiếm 6% tổng số chiến đấu cơ trên thế giới.

Theo đó, chúng đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách 10 loại máy bay chiến đấu phổ biến nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, dòng chiến đấu cơ trên của Nga vẫn đứng thứ hạng sau chiến đấu cơ F-16 và F-18 của Mỹ. Theo đó, chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon xếp ở vị trí thứ nhất với 2264 chiếc, chiếm 16% chiến đấu cơ được triển khai trên toàn cầu. Theo sau F-16 là F-18 Hornet/Super Hornet cũng của Mỹ, đứng ở vị trí thứ 2.

Theo thống kế, hiện có 1047 chiến đấu cơ F-18 đang hoạt động trên toàn thế giới, chiếm 7% tổng số máy bay quân sự đang được triển khai trên toàn cầu.

Tiếp đến, với 858 chiếc, chiếm 6% tổng số máy bay quân sự trên toàn cầu, chiến đấu cơ F-15 Eagle được xếp ở vị trí thứ 4. Tiếp theo trong danh sách là MiG-29 (vị trí thứ 5 với 819 chiếc), MiG-21 (đứng thứ 6 với 551 chiếc), Su-25 (vị trí thứ 7 với 503 chiếc).

Ba vị trí còn lại thuộc về các máy bay quân sự do Trung Quốc sản xuất gồm F-5 (482 chiếc), F-7 (459 chiếc) và J-7 (418 chiếc).

Ngoài ra, bản báo cáo còn cho biết, có tới 6.208 máy bay thuộc các loại khác đang phục vụ lực lượng không quân của các quốc gia trên thế giới, chiếm tới 43% tổng số.


Ý kiến bạn đọc