Ấn Độ đưa lô trực thăng tấn công tới Trung Đông

11:29, 24/12/2015
|

(VnMedia) - Afghanistan dự kiến sẽ tiếp nhận 4 trực thăng tấn công do Nga chế tạo từ Ấn Độ trong vài ngày tới. Đó là thông tin vừa được Quyền Quốc vụ khanh của Afghanistan tại Nga tiết lộ với hãng tin Sputnik.

“Thỏa thuận bàn giao trực thăng từ Ấn Độ đang được tiến hành, nó đã được ký kết”, ông Ahadzada Abdul Ghayour cho biết.

Quan chức ngoại giao trên nói thêm: “Công tác bàn giao 4 trực thăng trên từ Ấn Độ sẽ được thực hiện trong vòng vài ngày tới”.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan – ông Ashraf Ghani đã kêu gọi sự viện trợ quân sự từ Nga, đề xuất nước này viện trợ đại bác, các loại vũ khí nhỏ khác cùng trực thăng Mi-35 và phiên bản xuất khấu của Mi-24V Hind.

Ông Ghayour tiết lộ rằng, các cuộc đàm phán về việc Afghanistan mua 3 trực thăng Mi-35 trực tiếp từ Nga đang được tiến hành.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Afghanistan – ông Zamir Kabulov cho biết, Moscow đang cân nhắc yêu cầu bàn giao vũ khí của Afghanistan.


Ý kiến bạn đọc