Nga tăng cường thử nghiệm vũ khí quân sự

16:02, 12/11/2015
|

(VnMedia) - Nga dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng các vụ thử nghiệm vũ khí quân sự cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược tại thao trường ở miền nam nước này trong năm 2016.

Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của văn phòng báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm qua (11/11).

“Dự kiến, chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm xấp xỉ 160 loại vũ khí mới, nhiều gấp đôi so với năm ngoái.  Những vụ thử nghiệm này sẽ được tiến hành không chỉ vì lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga mà còn phục vụ cho các lực lượng thuộc nhiều cơ quan bộ ngành khác của Nga”, người phát ngôn của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga – Thiếu tá Igor Yegorov cho biết.

Hàng loạt vụ thử được tiến hành nhằm mục đích tăng cường khả năng đối phó của các hệ thống vũ khí phòng thủ của Nga trước những cuộc tấn công của kẻ thù, cũng như giám sát tiến độ phát triển vũ khí và thiết bị quân sự đặc biệt của Nga.

Hiện Nga đang trong quá trình thực hiện chương trình tái vũ trang trị giá 325 tỷ USD nhằm hiện đại hóa 70% kho vũ khí của nước này trước năm 2020.


Ý kiến bạn đọc