Ấn Độ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân

17:36, 12/10/2015
|

(VnMedia) - Một nguồn tin cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết, tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ - INS Arihant sẽ lần đầu phóng thử tên lửa vào tháng 10 tới. Đây là chiếc tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên của Ấn Độ.

Cũng theo nguồn tin trên, tàu ngầm này đã hoàn thãnh xuất sắc giai đoạn thử nghiệm trên biển.

Tàu ngầm INS Arihant
Tàu ngầm INS Arihant

“Trong tháng này, chúng tôi sẽ phóng tên lửa Nirbhay từ tàu ngầm trên, sau đó sẽ tiếp tục tiến hành phóng thử với các loại tên lửa khác”, hãng tin PTI của Ấn Độ hôm qua (11/10) đưa tin.

Nirbhay (có nghĩa là Không sợ hãi) là một loại tên lửa hành trình có thể hoạt động trong mọi thời tiết, với tầm bắn khoảng hơn 1000 km. Tên lửa này có khả năng bay thấp để tránh tầm ngắm của radar.

Trong khi đó, INS Arihant là chiếc đầu tiên trong số 6 chiếc tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Arihant mà Ấn Độ dự kiến đóng trong kế hoạch phát triển hạm đội tàu ngầm lên tới 30 chiếc vào năm 2030.

Nguồn tin trên cho hay, Hải quân Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm INS Arihant đầu tiên tại lễ Duyệt Hạm Quốc tế vào tháng 2/2016.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, tàu ngầm INS Arihant được hạ thủy hồi tháng 7/2009 và bắt đầu giai đoạn thử nghiệm trong cầu cảng từ tháng 2/2010. Tàu ngầm thứ 2 thuộc lớp này là INS Arhidaiman bắt đầu đóng mới từ năm 2011, với nhiều cải tiến so với tàu ngầm đầu tiên cùng lớp.

Tàu ngầm INS Arihant có chiều dài dài 110m, lượng giãn nước 6.000 tấn, tối đa là 7.000 tấn. Lò phản ứng hạt nhân với công suất 85MW giúp tàu đạt tới vận tốc 30 hải lý/giờ (54km), biên chế chính thức là 95 thủy thủ.

Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và 12 ống phóng thẳng đứng chứa 12 quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Ngoài ra, sau này có thể nó sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ tàu ngầm, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân K-5, có tầm bắn 1.500km, đã thử nghiệm thành công đầu năm 2013.

Đan Khanh (Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc