Nga triển khai lô trực thăng chống ngầm vô đối mới

11:51, 17/10/2017
|

(VnMedia) - Đơn vị hải không quân của Hải quân Nga dự kiến sẽ tiếp nhận 10 trực thăng chống ngầm hiện đại Ka-27M trong vòng 1 năm tới. Đó là thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm qua (16/10). 

“Năm nay, một loạt trực thăng Ka-27 sẽ được triển khai cho hải quân. Năm trong chương trình tái vũ trang cấp nhà nước, dự kiến đơn vị hải không quân này sẽ tiếp nhận 10 trực thăng Ka-27M nâng cấp trong vòng 1 năm”, Bộ Quốc phòng cho biết.

8 chiếc trực thăng Ka-27M đã được bàn giao cho đơn vị hải không quân của Hải quân Nga vào năm 2016. Trực thăng này được nâng cấp tại Doanh nghiệp Sản xuất máy bay Kumertau.

Ka- 27 là loại trực thăng hạm tàu được thiết kế riêng cho nhiệm vụ săn tàu ngầm và tàu mặt nước.

Ka- 27 (phiên bản xuất khẩu) của Hãng Kamov, Nga là loại trực thăng hạm tàu được thiết kế riêng cho nhiệm vụ săn tàu ngầm và tàu mặt nước.

Ka- 27 trang bị sonar thả chìm VGS-3 và phao thủy âm để phát hiện, theo dõi tàu ngầm với tầm bay là 900km. Sức mạnh tấn công Ka- 27/ka-28 có khả năng phòng ngư lôi và tên lửa chống tàu ngầm, bên cạnh đó là khả năng thả bom chìm chống ngầm PLAB-250-120 và bom OMAB

Loại trực thăng này do Liên Xô chế tạo, được bay thử vào tháng 12/1973. Hải quân Nga, Ukraine, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc hiện vẫn sử dụng loại máy bay này.

Đan Khanh (tổng  hợp)


Ý kiến bạn đọc