Nga tập trận với lực lượng binh sỹ và vũ khí lớn chưa từng có

14:36, 14/09/2017
|

(VnMedia) - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (14/9) cho biết, cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2017 vừa được khai hỏa tại Nga và Belarus.

 

“Cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2017 của Lực lượng Vũ trang của Nga và Belarus đã được khai hỏa ngày 14/9”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Có tới 12.700 binh lính (7200 của Belarus và khoảng 5500 của Nga), khoảng 70 chiến đấu cơ và trực thăng, 680 loại vũ khí thiết bị quân sự gồm 250 xe tăng, 200 súng, bệ phóng rocket đa nòng và pháo cối, 10 tàu chiến tham gia cuộc tập trận.

Một số quốc gia thành viên NATO và Ukraina đã bày tỏ mối quan ngại về cuộc tập trận.

Cuộc tập trận đuộc tiến hành nhằm mục đích tăng cường sự tương tác giữa lực lượng binh sỹ hai nước. Cuộc tập trận là hoạt động tập huấn quân sự lớn nhất trong năm nay của Nga cũng như Belarus.

Zapad-2017 sẽ được tiến hành tại 6 thao trường dọc Nga và Belarus từ ngày 14-20/9.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc