Nga tăng cường sức mạnh phòng không với radar vô đối mới

17:18, 07/09/2017
|

(VnMedia) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu vừa tiến hành kiểm tra hệ thống radar Sopka-2 mới nhất, giúp tăng cường mạng lưới phòng không của Moscow. Đó là thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm qua (6/9).

“Trong đợt kiểm tra các căn cứ phòng thủ tên lửa và phòng không quanh khu vực Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga – Tướng Sergei Shoigu đã thanh sát hệ thống radar Sopka-2 mới nhất”, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

Hệ thống radar này có nhiệm vụ giám sát các vùng không phận gần thủ đô Moscow của Nga. Nó được đưa vào biên chế của Đơn vị Phòng thủ tên lửa và Phòng không số 1 của Nga trong năm 2017.

Sopka-2 được thiết kế để cho hệ th ống giám sát không phận và kiểm soát giao thông đường không. Hệ thống này có thấu kính tròn và có khả năng phát hiện 300 mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 150km với độ chính xác trong giới hạn 250 mét.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc