Nga triển khai hàng nghìn vũ khí hiện đại

09:13, 21/08/2017
|

(VnMedia) - Hơn 1000 vũ khí và thiết bị quân sự sẽ được trang bị cho lực lượng của Quân khu miền trung trong năm nay. Đó là thông tin vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu đưa ra trong một cuộc họp của cơ quan này.

“Vì mục tiêu tăng cường tiềm lực tác chiến, trong năm 2017 này, quân khu sẽ được trang bị hơn 1000 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự mới. Hơn 400 cơ sở hạ tầng và công trình quân sự cũng sẽ được triển khai trong năm nay”, ông cho biết.

“Công tác xây dựng một số cơ sở hạ tầng quân sự triển khai cho một sư đoàn tên lửa ở Sverdlovsk đã được hoàn thành”, ông nói thêm.

Hiện, Nga đang tập trung tăng cường sức mạnh quân sự cho Quân khu miền Trung, với việc đầu tư xây dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng hiện đại và triển khai vũ khí tối tân.

Đan Khanh (theo TASS)


Ý kiến bạn đọc