Mỹ nâng cấp máy bay ném bom tàng hình chiến lược

15:28, 03/08/2017
|

(VnMedia) - Công ty Universal có trụ sở ở Fairfield, California của Mỹ vừa trúng thầu một hợp đồng có trị giá lên tới 23 triệu USD nhằm nâng cấp máy bay ném bom tàng hình B-1B Lancer. Đó là thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong một thông cáo báo chí.

“Công ty Universal đã trúng thầu hợp đồng 23 triệu USD để nâng cấp máy bay ném bom hiện đại B-1B Lancer”, thông cáo trên có đoạn.

Hợp đồng dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày 29/3/2019.

B-1B Lancer là máy bay ném bom chiến lược của Không lực Mỹ. Loại máy bay này thường được sử dụng trong các nhiệm vụ tuần tiễu hay ném bom thông minh tại Afghanistan.

B-1B được phát triển vào đầu thập kỷ 1980. Máy bay có thể bay với tốc độ 1330 km/h và cự ly bay đến 12000 km. Máy bay ném bom B-1B có khả năng mang theo 56,7 tấn bom, có tầm chiến đấu hơn 5.500 km, bán kính tuần tiễu gần 12.000 km.

Ngoài ra, B-1B có thể bay trên độ cao gần 6 km với khoang bom chứa 35 tấn vũ khí để chờ đợi mệnh lệnh từ các đơn vị mặt đất. Nhờ mang được lượng vũ khí lớn, B-1B trở thành phương tiện không thể thay thế trong các hoạt động chiến sự quy mô lớn.

Mặc dù chi phí vận hành B-1B đắt gấp đôi chi phí vận hành của máy bay ném bom B-52, tuy nhiên, do chỉ cần vài chiếc B-1B là có thể trực chiến cho cả chiến trường Afghanistan (một chiếc B-1B có thể trực chiến trên không liên tục trong 11 giờ) cùng với tốc độ cao nên B-1B vẫn được ưa chuộng hơn.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc