Nga triển khai hệ thống radar để truy lùng các mục tiêu

07:00, 23/07/2017
|

(VnMedia) - Nga sẽ sớm bắt tay vào việc phát triển một hệ thống radar để triển khai cho loại máy bay không người lái kiểu trực thăng.

“Mục đích chính của việc phát triển tổ hợp radar do thám trên máy bay không người lái kiểu trực thăng này là để truy lùng các mục tiêu tĩnh và cả mục tiêu di động. Việc phát triển tổ hợp này sẽ sớm được triển khai”, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga nói tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2017.

Tổ hợp radar này sẽ được sử dụng để phát hiện các kho đạn dược, hệ thống tên lửa, xe bọc thép và các đơn vị quân sự cơ giới khác của kẻ thù.

Tổ hợp radar trên có khả năng phát hiện ít nhất 50 mục tiêu mặt đất, truyền tải dữ liệu tới sở chỉ huy. Nó có thể hoạt động tốt cả ban ngày lẫn ban đêm và trong nhiều điều kiện thời tiết phức hợp khác nhau.

Đan Khanh (theo TASS)


Ý kiến bạn đọc