Nga phát triển tàu ngầm mới, Mỹ hoang mang

11:00, 03/07/2017
|

(VnMedia) - Việc xây dựng tàu ngầm hạt nhân đa năng tân tiến đề án Khaska sẽ được đưa vào chương trình quốc gia phát triển vũ khí (GPV) giai đoạn 2018-2025 của Nga.

Đó là thông tin vừa được Phó Đô đốc Victor Bursuc, Phó Tư lệnh Hải quân Nga phụ trách vấn đề vũ trang cho biết tại hội thảo khoa học trong khuôn khổ của Triển lãm Hàng hải Quốc phòng ở St Petersburg.

"Công việc phát triển trên tàu ngầm Khaska, là thế hệ thứ năm của hạm đội tàu ngầm của chúng tôi, đã được nêu trong chương trình quốc gia phát triển vũ khí (GPV) 2018-2025", ông Bursuc cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng tàu ngầm thế hệ thứ năm lớp Khaska sẽ vượt trội tất cả chỉ số của tàu ngầm hiện nay. Đặc biệt là trong chỉ số chính - tàng hình, ít nhất là hai lần", Phó Tư lệnh Hải quân Nga phụ trách vấn đề vũ trang nói.

Đan Khanh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc