Lộ diện vũ khí cốt lõi trong kho chiến lược của Hải quân Nga

19:36, 21/07/2017
|

(VnMedia) - Tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác sẽ trở thành loại vũ khí cốt lõi của Hải quân Nga trước năm 2025. Đó là thông tin vừa được đưa ra trong học thuyết về hoạt động hải quân quốc gia mới đến năm 2030 của Nga, đăng tải trên trang web của chính phủ Nga.

Theo tài liệu này, Hải quân Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận tên lửa siêu thanh và các hệ thổng robot tự động cho nhiều mục đích khác nhau, gồm các phương tiện không người lái dưới nước sau năm 2025.

“Các tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác cao sẽ trở thành thành tố cốt lõi trong kho vũ trang trang bị cho các hạm đội tàu nổi và tàu ngầm của hải quân cũng như lực lượng bờ biển của Nga trước năm 2025”, học thuyết có đoạn.

Một trong những loại tên lửa hành trình nói trên là loại tên lửa “đình đám” và hiệu quả chiến đấu cao nhất của Nga - tên lửa Kalibr của Đội tàu Caspian đã lần đầu tiên tham chiến diệt các mục tiêu IS ở chiến trường Syria vào tháng 11/2015.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc