Hai quốc gia kỳ phùng địch thủ chạy đua vũ khí Nga

19:41, 21/07/2017
|

(VnMedia) - Theo các chuyên gia thuộc Tập đoàn thông tin quốc phòng Anh Jane's(IHS Markit), năm 2016, Nga xuất khẩu vũ khí cho khách hàng nước ngoài lên tới 6,3 tỷ USD, giảm 8,8% so với năm trước.

Nga vẫn là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai, đứng sau Mỹ vào cuối năm 2016, như báo cáo thường niên " Thương mại vũ khí toàn cầu" của Tập đoàn thông tin quốc phòng Anh Jane's (IHS Markit) cho biết.

Tuy nhiên, theo dự đoán của họ, năm 2017, khối lượng xuất khẩu sẽ tăng lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể, trong năm 2017, nhóm chuyên gia của Jane's dự đoán mức gia tăng xuất khẩu vũ khí của Nga lên đến 7,23 tỷ USD.

"Nga có một gói đơn đặt hàng bền vững cho đến năm 2020",bản báo cáo cho biết.

Một nhà cung cấp thông tin về xuất khẩu vũ khí quốc tế có uy tín khác, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho rằng, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga năm 2016 tăng so với năm 2014, và năm 2015.

Theo số liệu của Jane's, nhà nhập khẩu vũ khí của Nga lớn nhất năm 2016 là Ấn Độ (1,2 tỷ USD, chiếm 19% tổng lượng xuất khẩu của Nga), cũng như trong vài năm trước. Sau Ấn Độ chính là Trung Quốc, đã nhận được vũ khí Nga với trị giá 959 triệu USD. Tiếp đến theo kết quả năm 2016 là Algeria (924 triệu USD), Việt Nam (788 triệu USD) và Iraq (460 triệu USD). Azerbaijan năm ngoái đã nhập vũ khí Nga với 217 triệu USD, và Kazakhstan - 150 triệu USD.

Đan Khanh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc