Láng giềng Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo tối tân

06:32, 03/06/2017
|

(VnMedia) - Ấn Độ vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất mang tên Prithvi II. Đó là thông tin vừa được truyền thông địa phương đưa ra ngày 2/6.

Cụ thể, tờ New India Express đưa tin, tên lửa trên được Quân đội Ấn Độ phóng đi từ một thao trường gần thị trấn Chandipur nằm trên bang thuộc bờ biển phía đông Odisha của Ấn Độ.  

Prithvi-II là tên lửa đất đối đất, có tầm bắn 350 km và có khả năng mang đầu đạn nặng từ 500-1.000 kg. Tên lửa Prithvi-II đời đầu tiên đã được phiên chế cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ từ năm 2003.

Đây là tên lửa đầu tiên do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp.

Đan Khanh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc