"Thử lửa" khả năng đánh chặn tên lửa của Mỹ

16:43, 16/05/2017
|

(VnMedia) - Phát ngôn viên của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) - ông Chris Johnson cho biết, Hải quân nước này chuẩn bị tiến hành một vụ thử đánh chặn tên lửa đạn đạo vào cuối tháng 5 này.

Ông Chris Johnson cho biết, cơ quan này không thảo luận các vụ thử nghiệm cho đến khi chúng được thực hiện, nhưng khẳng định rằng lần thử tới diễn ra vào cuối tháng 5.

Cuộc thử nghiệm sẽ có sự góp mặt của tàu phát hiện tên lửa đặc biệt MV Pacific Collector.

Được biết, đây sẽ là lần đầu tiên hệ thống đánh chặn từ mặt đất ở California thử phá hủy một tên lửa đạn đạo liên lục địa ở kì giữa của đường bay trên Thái Bình Dương. Tàu MV Pacific Collector được sử dụng như phương tiện phát hiện và theo dõi tên lửa ở kì giữa và kì cuối của quỹ đạo bay.

MV Pacific Collector có chiều dài hơn 125m, trang bị 2 radar hình cầu cao 7m, hiện đang được sở hữu bởi Bộ Vận tải hàng hải Mỹ nhưng lại được sử dụng để hỗ trợ các nhiệm vụ của Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA). Tàu MV Pacific Collector được thiết kế với nhiệm vụ phát hiện và theo dõi tên lửa.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc