Mỹ triển khai tàu ngầm mới "độc nhất vô nhị"

06:45, 14/04/2017
|

(VnMedia) - Hải quân Mỹ đang có kế hoạch phát triển và triên khai các tàu ngầm không người lái có khả năng tự động cao.

Được biết, tàu ngầm loại này có thể tập hợp thành nhóm với các tàu ngầm robot tương tự và trao đổi dữ liệu với nhau. Loại tàu ngầm robot này sẽ do Cục Nghiên cứu phát triển Hải quân Mỹ nghiên cứu chế tạo.

Ttàu ngầm robot thường được quân đội Mỹ sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát, nghiên cứu đáy biển, tuần tra các lối vào căn cứ hải quân, săn lùng người nhái đối phương, tác chiến chống thủy lôi, cũng như cho các chiến dịch tìm cứu. Theo giới quân sự Mỹ, các robot cỡ lớn sẽ vạn năng hơn và sẽ có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ.

Tàu ngầm robot sẽ có chiều dài hơn 7,6 m và đường kính gần 1,2 m, cự ly chạy ngầm gần 1.000 hải lý (gần 1.900 km), cự ly hoạt động tự hoạt mấy trăm hải lý, thời gian lặn là 30-60 ngày.

Tàu ngầm Robot này có khả năng thu thập các loại dữ liệu, kể cả vẽ bản đồ đáy biển và truyền chúng đến cho người vận hành.

Đan Khanh (theo VD)


Ý kiến bạn đọc