|
Ngày 31/7, Cục Phòng chống tội phạm về công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét trụ sở chính của Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến tại lô 4 khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội).
Bước đầu cơ quan Công an đã thu giữ máy tính và một số tài liệu liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Theo quan sát của PV, Lô số 4 - C8 khu đô thị Mỹ Đình 1 có 5 biệt thự của trụ sở Muaban24. Ngoài trụ sở chính, tại các nhà khác hoạt động tiếp xúc khách hàng vẫn diễn ra. Chỉ đến khi lực lượng công an tiến hành chuyển toàn bộ hồ sơ, máy tính và các tang vật thu được lên xe thì các hội viên nơi đây mới biết công ty mình bị công an khám xét.
Trong khi đó, theo một nguồn tin lực lượng điều tra có mặt tại hiện trường cho hay, trong sáng nay dù đã gọi nhiều lần nhưng giám đốc của công ty không có mặt.
Tới 1h chiều, lực lượng điều tra của ba đơn vị đã tiến hành thu giữ máy tính, hồ sơ cho lên xe chở đi khỏi trụ sở Muaban24. Đồng thời, việc truy cập vào trang web muaban24.vn vào thời điểm cuối buổi sáng và trưa nay (31/7) không thể thực hiện được.
Liên quan đến Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 37 khởi tố vụ án về hành vi trốn thuế tại Muaban24 Phú Thọ (chi nhánh của Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến tại Phú Thọ).
Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, tiến hành vây bắt một số đối tượng liên quan đến hành vi trốn thuế tại Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến này.
Trước đó, Đại tá Phạm Minh Thắng, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết qua xác minh, hai chi nhánh Muaban24 tại Đắk Lắk đều không đủ điều kiện, chức năng của sàn giao dịch thương mại điện tử.
Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến Mua bán 24 (MB24) có 2 chi nhánh tại Đắk Lắk, một ở vùng sâu buôn Suk xã Ea Đar (huyện Ea Kar) và một ở Nhà 8A Khu Hiệp Phúc, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.
Qua thực tế hoạt động tại hai chi nhánh này cho thấy, chủ yếu là lôi kéo người tham gia mua gian hàng trên mạng. Khi có người mua gian hàng mới với giá 5,2 triệu đồng thì nhận được hoa hồng 1,5 triệu đồng và khi lôi kéo được nhiều người mua thì tỷ lệ hoa hồng ngày càng tăng lên. Tính đến tháng 3/ 2012, hai chi nhánh trên đã bán được hơn 2000 gian hàng trên mạng.
Cũng theo Đại tá Phạm Minh Thắng, qua xác minh, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk cũng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Cụ thể, từ ngày thành lập đến khi xác minh, kiểm tra vào tháng 4 năm 2012, chi nhánh vùng sâu buôn Suk, xã Ea Đar mới đóng thuế đúng 1 triệu đồng.
Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết tháng 3/2012, chỉ riêng 2 chi nhánh trên địa bàn tỉnh này đã phát triển khoảng 2.000 gian hàng theo phương thức nói trên.
Gần đây nhất, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) đã quyết định khai trừ tư cách hội viên đối với Muaban24 vì đơn vị này “có những biểu hiện hoạt động không lành mạnh làm ảnh hưởng tới uy tín của Hiệp hội và làm giảm niềm tin của cộng đồng người dùng đối với thương mại điện tử".
(tổng hợp)
|