Iran: Phương Tây đừng ngu muội gây xung đột trên Vịnh Ba Tư

Cập nhật lúc 10h40" , ngày 15/07/2012

(VnMedia) - Chỉ huy Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (14/7) đã tuyên bố Eo biển chiến lược Hormuz đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội nước này.

 

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tướng Ali Fadavi cho biết: “Iran đang kiểm soát hoàn toàn Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz…Nếu họ (Mỹ và Israel) có bất cứ một hành động thù địch nào với Iran, họ sẽ phải trả giá đắt vì điều đó.”

  

Iran có khả năng phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz, ông nhấn mạnh, đồng thời thêm rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra chừng nào lợi ích và an ninh của Iran không bị phá hoại. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu Mỹ tìm cách “phá hoại” an ninh khu vực, thì tất cả các bên liên quan cũng sẽ đều phải gánh chịu hậu quả.

 
“Chúng tôi có quyền định đoạt mọi nguyên tắc quân sự ở Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz,” đồng thời nhấn mạnh Iran đã và đang tích cực tăng cường và hiện đại hóa sức mạnh tên lửa của mình. Bất cứ cuộc xung đột nào trên Vịnh Ba Tư sẽ đều xuất phát từ “sự ngu muội” của binh lính phương Tây, ông nói.

 

Căng thẳng về chương trình hạt nhân của Iran gần đây lại trỗi dậy sau 3 vòng đàm phán thất bại được tổ chức hồi đầu năm nay giữa Tehran và 6 cường quốc bao gồm 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức.

 

Mỹ, Israel và các nước phương Tây nghi ngờ Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự, và nhiều lần khẳng định một nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sở hữu hạt nhân là điều không thể chấp nhận được. Mỹ và Israel tuyên bố sẽ làm đủ mọi cách, kể cả tấn công quân sự nếu cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu hạt nhân.

 

Tuy nhiên, Iran đã một mực bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất điện năng. Iran cũng tuyên bố sẽ theo đuổi tham vọng hạt nhân chính đáng đến cùng bất chấp mọi sức ép của cộng đồng quốc tế.


Các nhà lãnh đạo của Iran, trong đó có Nhà lãnh đạo Tối cao Ayotollah Ali Khamenei đã nhiều lần tuyên bố đấy thách thức rằng Iran sẽ đáp trả quyết liệt mọi cuộc tấn công quân sự và sẽ khiến cho “kẻ thù phải hối hận vì hành động của mình”.

 

Kể từ cuối năm ngoái đến nay, Iran đã liên tục tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn và thử hàng loạt tên lửa tối tân để phô trương sức mạnh quân sự của mình cũng như gửi thông điệp cảnh báo đanh thép đến các cường quốc muốn phá hoại chương trình hạt nhân của mình. Nước này còn đe dọa sẽ đóng cửa hòan toàn Eo biển Hormuz, một trong những tuyến trung chuyển dầu mỏ trên biển quan trọng nhất khu vực cũng như thế giới.

Đan Khanh - (theo Xinhua)

Mới cập nhật:
   Kim Jong Un bất ngờ đưa Tướng "diều hâu" trở lại (23/05/2013)
   Iran phát triển "chóng mặt" năng lực hạt nhân (23/05/2013)
   Biển Đông: Philippines dồn tổng lực đáp trả Trung Quốc? (23/05/2013)
   Vì sao Nga phá tàu ngầm lớn nhất thế giới? (23/05/2013)
Các tin khác:
    Nhật đối mặt với thảm họa mới, 240 nghìn dân phải đi sơ tán(15/07/2012)
    Tổng thống Nga không muốn gặp Tổng thống Ukraine?(14/07/2012)
    Nga lần đầu tiên bắn siêu tên lửa mạnh nhất thế giới(14/07/2012)
    Thách thức phương Tây, Nga đưa vũ khí đến Syria(14/07/2012)
    Tàu chiến Trung Quốc gặp nạn ở Biển Đông(14/07/2012)
    Iran tìm cách sở hữu tên lửa tối tân S-300(14/07/2012)
    Hôi của, hàng trăm người bị thương, chết cháy(14/07/2012)
    Quân đội Ấn Độ có tên lửa hạt nhân mới(14/07/2012)
    Campuchia rút quân, Thái Lan ngờ vực trì hoãn(13/07/2012)
    Iran chao đảo trước đòn đánh mới của Mỹ(13/07/2012)