Điều tra 3 sự cố hàng không nghiêm trọng tại Việt Nam![]() |
|||||
Cập nhật lúc 20h37" , ngày 11/06/2012 |
|||||
|
Trong báo cáo chính thức gửi Thủ tướng về 38 sự cố an ninh, an toàn hàng không trong tháng 5/2012, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh có 3 sự cố nghiêm trọng liên quan đến hãng bay trong nước và nước ngoài xảy ra đang được điều tra. Cụ thể: Sự cố thứ nhất xảy ra ngày 9/5/2012, khi tàu bay A321 của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN503 từ Quảng Châu (Trung Quốc) về TP.HCM đã xông ra khỏi đường cất hạ cánh (CHC) khi hạ cánh. Vị trí máy bay dừng cách thềm đường CHC khoảng 80-100m, cách tim đường CHC khoảng 15m. Tình trạng máy bay bên ngoài bình thường, cả 4 lốp chính của máy bay bị vỡ, một vài đèn tiếp cận trên thềm đường băng bị vỡ. Toàn bộ 136 hành khách và 8 thành viên tổ bay đều an toàn. Tàu bay được khắc phục hỏng hóc và đưa vào khai thác ngày 12/5/2012. Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện việc giải mã các thiết bị ghi tham số bay (DFDR) và thiết bị ghi âm buồng lái (CVR) để phục vụ điều tra, đang thực hiện việc phân tích dữ liệu. Sự cố nghiêm trọng thứ 2 cũng liên quan đến máy bay của Vietnam Airlines xảy ra ngày 27/5/2012, khi tàu bay A321 của hãng này thực hiện chuyến bay từ Cam Ranh đi Hà Nội, trong khi chạy đà cất cánh, tổ bay nghe tiếng động ở khu vực động cơ số 2. Tổ bay đã quyết định hủy bỏ cất cánh. Khi máy bay dừng lại trên đường băng, tổ bay thực hiện theo hướng dẫn, tắt động cơ số 2 xả bình dập cháy số 1 của động cơ số 2. Sau khi chờ xe kéo khoảng 20 phút, thấy các thông số động cơ số 1 và các thông số khác bình thường tổ bay quyết định rời đường băng và lăn vào bãi đậu. Nguyên nhân dẫn đến những sự cố nói trên có nhiều, trong đó có 18 vụ do lỗi kỹ thuật, 11 sự cố do khách quan (thời tiết, chim va đập, vật ngoại lai ...), sự cố do yếu tố con người (người lái tàu bay) là 2 vụ, 1 vụ liên quan đến hoạt động quản lý bay và 6 sự cố vi phạm an ninh hàng không. theo Dân Trí |
|||||
|
|||||