Nga mua hàng loạt tên lửa phòng thủ S-300 mới

Cập nhật lúc 17h04" , ngày 30/04/2012

(VnMedia) - Bộ Quốc phòng Nga muốn đặt hàng thêm một số lượng lớn hệ thống tên lửa đất đối không S-300V tối tân, Tập đoàn sản xuất hệ thống này – Almaz-Antei hôm 28/4 cho hay.

 

Ông Vladislav Menshchikov – Tổng giám đốc Almaz-Antei cho biết: “Theo Chỉ thị Quốc phòng Quốc gia đến năm 2020, thì sẽ có thêm nhiều hệ thống tên lửa tối tân S-300V nữa được ra lò”.

 
Trước đó, cựu trưởng phòng thiết kế của Almaz-Antei – ông Igor Ashurbeili cho biết Nga đã ngừng sản xuất S-300 cho mục đích quốc phòng, việc Nga duy trì sản xuất S-300 trong những năm gần đây là nhờ vào đơn đặt hàng của nước ngoài.

 

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã ký kết một hợp đồng kéo dài 3 năm với Almaz Antei để được sở hữu thêm các hệ thống phòng thủ S-300V4.

 

Hệ thống tên lửa tầm trung S-300 được thiết kế với nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở công nghiệp, các trung tâm hành chính, căn cứ quân sự và các bộ chỉ huy quân sự khỏi sự tấn công của tên lửa đạn đạo, máy bay trực thăng, các loại máy bay không người lái cùng các loại máy bay khác của đối phương. Hệ thống S-300 có tầm bắn từ 5 km - 150 km. Loại tên lửa này có thể đạt trần bay là 27.000m. Tùy vào tính năng cải tiến của từng loại, S-300 có thể hạ gục mục tiêu bay với vận tốc từ 1,3 đến 2,8 nghìn mét/giây. Khả năng phát hiện mục tiêu trên không của S-300 là từ 120 km đến 300 km.

 

Hiện tại, ngoài Nga, còn có 18 nước khác sở hữu hệ thống S-300. Trong số này có Armenia, Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc, Hy Lạp, Syria, Croatia… và cả Việt Nam.

 

Hiện quân đội Nga có 1.900 hệ thống S-300PMU (dành cho lực lượng không quân), 200 hệ thống S-300V (lực lượng phòng không), ngoài ra còn một số hệ thống S-300F dành cho lực lượng hải quân.

Đan Khanh - (Theo RIA)

Mới cập nhật:
   Quân Assad bắn phá dữ dội thành phố chiến lược (25/05/2013)
   Căng thẳng ở Châu Á dễ bùng phát thành xung đột (25/05/2013)
   Vũ khí hoá học Syria đủ gây chiến tranh huỷ diệt (25/05/2013)
   Trung Quốc "lộ nguyên hình kẻ bắt nạt” (25/05/2013)
Các tin khác:
    Trung Quốc không muốn "quốc tế hóa" tranh chấp Biển Đông(30/04/2012)
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tẩy chay iPhone(29/04/2012)
    Tên lửa Ấn Độ còn cách xa Trung Quốc ... 10 năm(29/04/2012)
    Tổng thống Pháp cài bẫy tình dục Giám đốc IMF?(29/04/2012)
    Trung Quốc đưa tàu ngầm hạt nhân ra Biển Đông(29/04/2012)
    Choáng với ca sinh 9 đầu tiên trên thế giới(29/04/2012)
    Vì 300 nghìn, "hiến" vợ cho bạn nhậu cưỡng hiếp(29/04/2012)
    Tàu Trung Quốc uy hiếp tàu Philippine ở Biển Đông(29/04/2012)
    Quân đội Syria bị đánh úp từ biển(29/04/2012)
    Mỹ đưa chiến đấu cơ tàng hình đến Châu Á(29/04/2012)