|
(VnMedia) - Theo ông Trương Quang Hoài Nam, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, tính tới cuối giờ chiều qua (3/4), lực lượng chức năng đã cơ bản xác minh được bước đầu về nguồn cung cấp gạo nghi là giả bán cho người dân Hà Nội.
Ông Trương Quang Hoài Nam cho biết, ngay sau khi có thông tin về việc trên thị trường đã xuất hiện gạo giả, xuất hiện ở Hà Nội, cụ thể tại các quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Chi cục quản lý thị trường đã lập tức xuống thị trường để nắm bắt thông tin.
Cũng theo ông Nam, qua thời gian tìm kiếm, đến cuối giờ chiều qua Chi cục quản lý thị trường đã tiếp cận được với số lượng gạo giả như báo chí đã đưa. Tuy nhiên, để phục vụ quá trình điều tra nên thông tin chi tiết, cụ thể về kết quả điều tra này sẽ được báo cáo chính thức khi điều tra xong.
Trước đó, trên địa bàn TP.HCM đã đưa tin một người tiêu dùng mua phải gạo giả, bởi khi nấu số gạo này thành cơm thì thấy có nhiều điều rất bất thường, hạt cơm chỉ to ra một chút so với gạo trước khi nấu, các hạt cũng rời ra chứ không dính lại với nhau như cơm bình thường. Hạt cơm cũng không hề đứt gãy dù đã được người nấu dùng đũa xới tơi lên, khi chị dùng tay vo lại, cơm đàn hồi như cao su. Đặc biệt, khi nấu chín, cơm không có mùi thơm, cơm khó bị thiu, đổ màu.
Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, trên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phải đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng không nên dùng gạo lạ này cho tới khi có kết luận chính thức từ cơ quan phân tích, vì có khả năng gây nguy cơ hại sức khỏe.
Tuy nhiên, sau đó không lâu, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tiếp tục phản ánh về tình trạng mua nhầm phải gạo giả ở quận Hoàng Mai. Theo mô tả, loại gạo này trông bề ngoài cũng giống như gạo thật, dài, to, màu trắng đục, nhưng khi vo gạo và nấu, không có mùi thơm mà chỉ có mùi ni long, không thể ăn được.
Yến Nhi
|